(kontumtv.vn)  – Sáng 25/4, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Ngọc Hồi, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn phối hợp UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động và diễu hành truyền thông nhân ngày Thế giới phòng chống sốt rét.

SOT RETTham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương; PGS.TS Nguyễn Văn Chương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phòng chống sốt rét các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Bình Phước và hơn 1.000 cán bộ, nhân dân huyện Ngọc Hồi.

Với chủ đề “ Hãy thu hẹp khoảng cách phòng ngừa sốt rét”, tại lễ phát động, các đại biểu đã được thông tin về tình hình đẩy lùi và phòng, chống sốt rét cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Trong những năm qua, công tác phòng chống sốt rét của tỉnh Kon Tum đạt kết quả đáng ghi nhận. Số ca mắc và tử vong do sốt rét giảm liên tục qua các năm. Trong 2 năm 2015 – 2016, toàn tỉnh không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Số ca mắc sốt rét năm 2016 giảm trên 47%, số ký sinh trùng sốt rét giảm trên 61% so với năm 2015. Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh có tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét cao trong khu vực và toàn quốc. Bệnh sốt rét vẫn chưa thực sự được đầy lùi bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới tỉnh cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân dân về bệnh sốt rét và tác hại của sốt rét, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm đối với việc vệ sinh môi trường sống; triển khai hiệu quả phòng, chống sốt rét tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng trọng điểm; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác phòng chống sốt rét song song với thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh. Yêu cầu người dân vì sức khỏe của chính mình, gia đình, cộng đồng, mỗi người, mỗi gia đình chủ động thực hiện biện pháp phòng chống sốt rét hiệu quả.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân huyện Ngọc Hồi đã diễu hành qua các trục đường chính của thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi để thông tin tuyên truyền đến toàn dân.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *