(kontumtv.vn) – Chiều 10/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III đã tổ chức phiên trù bị tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

DAI HOI DAI BIEU CAC DTTS TINH KON TUM LAN THU III TO CHUC PHIEN TRU BI

 Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số đến từ các huyện, thành phố.

Tại phiên trù bị, gần 250 đại biểu đại diện cho 28 dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có 155 đại biểu nam và 95 đại biểu nữ đã bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm 11 thành viên và bầu 2 thành viên vào Đoàn thư ký đại hội.

Trên cơ sở điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, dân chủ thông qua chương trình làm việc của phiên Đại hội chính thức diễn ra vào sáng 11/10/2019; đồng thời Đại hội bầu 25 thành viên chính thức và 4 thành viên dự khuyết vào đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc sắp đến.

Ngày 11/10/2019, phiên chính thức của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra vào lúc 7h30 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum. Trong phiên chính thức, các đại biểu cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2024. Đại hội nghe báo cáo tham luận các điển hình về kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, thông qua Quyết tâm thư Đại hội.

Thành công của phiên trù bị là cơ sở để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra tốt đẹp.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *