(kontumtv.vn) – Trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, chiều 13/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch nước có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa. Dự buổi làm việc có thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. 

PHO CHU TICH NUOC LAM VIEC VOI LANH DAO TINH

 Năm 2018, tỉnh Kon Tum đạt được những kết quả quan trọng như tăng trưởng 9,28%, tổng thu ngân sách nhà nước trên 2.800 tỷ đồng, vượt dự toán gần 30% . Đến nay, tỉnh đã cấp phép đầu tư 311 dự án với tổng vốn đăng ký  trên 57.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn 22.851 hộ nghèo, chiếm trên 17% tổng số hộ và giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019, tỉnh  phất đấu đạt tăng trưởng 9,3%, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm. Tỉnh  đã xác định 3 đột phá, là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ. Thứ hai là phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển có hiệu quả những loại cây dược liệu, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đẳng sâm Kon Tum và các sản phẩm đặc hữu khác. Thứ ba là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  biểu dương kết quả của tỉnh Kon Tum trong năm 2018; đánh giá cao các sự kiện do tỉnh tổ chức, nhất là tổ chức quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và văn hóa Kon Tum tại Thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh. Phó Chủ tịch nước đồng tình với  3 đột phá của tỉnh Kon Tum năm 2019, lưu ý trong giảm nghèo tỉnh cần chú trọng chú trọng đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động. Phó Chủ tịch Nước Đặng thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,  Trung ương phát động cuộc thi đua mới đó là xây dựng văn hóa công sở, nói văn hóa công sở thì thực ra rất là nhiều trong đó tập trung vào đạo đức công vụ để làm sao mỗi cán bộ Đảng viên ý thức được trách nhiệm phục vụ nhân dân; ý thức được trách nhiệm làm việc kỷ cương, hiệu quả, công bộc cho dân, để xây dựng nhà nước mà chúng ta hay nói nhà nước của dân do dân và vì dân. Tôi thấy ở Kon Tum đây cũng là bài học và nội dung cần tập trung để các đồng chí tuyên truyền sâu rộng phong trào này”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước, ghi nhớ và sẽ nỗ lực thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước. Đảng bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum quyết tâm hoàn thành tốt  các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Kon Tum 200 triệu đồng.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *