(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ.

Cuối giờ chiều 6/7, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ do Chủ tịch Tiểu ban về các lực lượng thuộc Ủy ban Quân vụ Michael Rogers làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả trên các mặt, đóng góp nhiều hơn vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

pho chu tich quoc hoi tiep doan uy ban quan vu ha vien hoa ky hinh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ tịch Tiểu ban về các lực lượng thuộc Ủy ban Quân vụ Michael Rogers.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những tiến triển mới, thực chất trong hợp tác quốc phòng- an ninh giữa hai nước như việc chuyển giao các tàu tuần tra của Hoa Kỳ cho Việt Nam; sáng kiến lưu trữ y tế và hợp tác nhân đạo; an ninh mạng…

Ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ mới đây, Tổng thống Donal Trump sẽ tham dự APEC tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay và các đoàn Thượng Nghị sĩ, Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam thời gian qua là những minh chứng sống động cho thấy mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các Hạ Nghị sĩ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Về hợp tác an ninh- quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai bên còn nhiều tiềm năng, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, xử lý các vấn đề an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước…

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Quốc hội dành cho đoàn, ông Michael Rogers khẳng định, Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là người bạn gần gũi và đối tác tin cậy trong khu vực và trên thế giới.

Ông Michael Rogers nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

 

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *