(kontumtv.vn) – Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, chiều tối nay (10/3), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại của địa phương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, năm 2014 vừa qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá trên 12%; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Là tỉnh miền núi, có trên 280km đường biên giới giáp hai nước bạn Lào và Campuchia, hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân tiếp tục được địa phương tăng cường, chú trọng.

Công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên 142km giáp nước bạn Lào dự kiến hoàn thành trong năm nay; việc phân giới cắm mốc với nước bạn Campuchia trên đoạn biên giới dài trên 138km cũng đã cơ bản hoàn thành. Năm 2014, tỉnh ký kết, triển khai 12 biên bản ghi nhớ trong phối hợp bảo vệ an ninh biên giới và hợp tác thương mại. Hiện tỉnh có 6 doanh nghiệp đầu tư sang Lào và Campuchia trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, khai khoáng, vận chuyển hành khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại.

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Kon Tum là tỉnh duy nhất cả nước có đường biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia, địa phương cần tiếp tục duy trì tốt các hoạt động đối ngoại, vun đắp thêm truyền thống, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng đã xem xét tăng nguồn hỗ trợ vốn ODA và tăng hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với hai nước bạn, đồng thời ghi nhận kiến nghị tăng ngân sách hàng năm dành cho công tác đối ngoại, mở thêm cửa khẩu phụ và một số kiến nghị khác của tỉnh Kon Tum. Đối với hoạt động hỗ trợ các địa phương của nước bạn và quản lý đường biên giới,

 Phó Thủ tướng lưu ý: “Chúng ta cần đầu tư hơn nữa cho giáo dục. Về vấn đề phân giới cắm mốc, đối với nước bạn Lào tiếp tục hoàn thành các hồ sơ. Đối với nước bạn Campuchia sẽ cùng đóng góp vào việc xây dựng quy chế quản lý biên giới khi chúng ta hoàn thành phân giới. Mục đích của chúng ta là đảm bảo đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và đóng góp vào an ninh đất nước”./.

Khoa Điềm/VOV – Tây Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *