(kontumtv.vn) – Sáng 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm, dự Tết Sum vầy năm 2019 và tặng quà cho 100 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đón tiếp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đón tiếp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt và gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Nói chuyện với các đoàn viên công đoàn và người lao động tại Tết Sum vầy năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vui mừng thông báo về những thắng lợi toàn diện của kinh tế – xã hội đất nước năm 2018, tiêu biểu như 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội thực hiện trong năm đều đạt và vượt; tăng trưởng kinh tế hơn 7%, cao nhất trong 11 năm qua; lạm phát thấp, ngân sách vượt thu trên 100.000 tỷ đồng… Đây là những kết quả quan trọng để đất nước có nguồn lực đầu tư, phát triển, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh – xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nông dân, công nhân, người lao động tỉnh Kon Tum nói riêng, khắp mọi miền đất nước nói chung đã bền bỉ lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đối với việc chăm lo cuộc sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động của tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Tôi đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện, các doanh nghiệp, các tổ chức Công đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để Công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, chủ động tập hợp công nhân lao động trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp để tổ chức và chăm lo Tết cho công nhân lao động với tinh thần tất cả người lao động ai cũng có Tết”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thân ái gửi đến gần 40.000 công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kon Tum lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời tặng 100 suất quà cho 100 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *