(kontumtv.vn) – Vừa qua, Đồn Biên Phòng Sa Thầy  và UBND xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Đồn Cảnh sát Biên phòng Tà Ngà, Tiểu đoàn 203, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) tổ chức tuần tra song phương kiểm tra tình hình biên giới. 

TUAN TRA SONG PHUONG

Hai bên đã tổ chức tuần tra song phương từ mốc 20 đến mốc 21, với mục đích kiểm tra tình hình biên giới, cột mốc và an ninh trật tự trên biên giới; trao đổi thông tin liên quan về biên giới, an ninh trật tự như hoạt động vượt biên trái phép và cư dân hai bên biên giới qua lại biên giới buôn bán, trao đổi hàng hóa, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới…Đây là hoạt động thường xuyên của hai bên trong việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Rattanakiri (Campuchia) được ký ngày 16/5/2015 tại thành phố Kon Tum.

Kết quả tuần tra song phương, đường biên, cột mốc vẫn nguyên trạng, không bị xê dịch, đập phá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định quy chế khu vực biên giới; không xảy ra hoạt động vượt biên, xâm nhập, qua lại biên giới trái phép. Hai bên đã thống nhất thời gian, vị trí cột mốc tuần tra song phương cho lần tuần tra tiếp theo.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *