(kontumtv.vn) – Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Dự tại điểm cầu Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 09-14/10/2016 đã ban hành 3 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Trung ương 04. Đây là nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Nghị quyết Trung ương 04 lần này tiếp tục đổi mới nhiều mặt; nội dung ngắn gọn, cụ thể và coi trọng tính hiệu quả, khả thi. Nghị quyết đã đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân; đề ra mục tiêu, yêu cầu; đưa ra hệ thống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và  phê bình; tăng cường cơ chế, chính sách về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ xây dựng Đảng phải gắn liền với chỉnh đốn Đảng và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khẩn trương; các cơ quan, ban, ngành cần tập trung chỉ đạo học tập, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, có hiệu quả, tránh trường hợp khi triển khai thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì hời hợt, hình thức. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần kết hợp triển khai Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp sai phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng cùng sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân, việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ đạt được những kết quả tích cực.

Thu Trang – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *