Ngày 7/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Theo đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; về công tác thi hành án.

Quốc hội cũng thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Trước đó, tại buổi thảo luận tổ (ngày 29/10), các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, vê công tác phòng, chống tham nhũng.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, “bịt kín” các kẽ hở trong pháp luật hình sự, phòng chống tội phạm; tăng cường trách nhiệm thanh tra, quản lý; tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống tội phạm. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những kẽ hở về cơ chế trong phòng, chống tham nhũng.

Nhiều đại biểu cũng ghi nhận việc triển khai Nghị quyết 37 của Quốc hội cơ bản đạt yêu cầu đề ra, song vẫn bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm pháp luật và tham nhũng.

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *