(kontumtv.vn) –  Ngày 9/2, tại sông Pô Cô (đoạn cầu Kroong, xã Sa Bình), huyện Sa Thầy  tổ chức  Hội Đua thuyền độc mộc lần thứ  ba nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc
Trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Giải đua thuyền độc mộc năm nay đã thu hút hơn 50 vận động viên của  7 đội đến từ các xã vùng bán ngập lòng hồ của huyện Sa Thầy gồm Ya Ly, Ya Xiêr, Ya Tăng, Sa Bình, Hơ Moong và xã Kroong, TP. Kon Tum. Riêng xã Sa Bình chia làm 2 đội. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 100 mét, 200 mét, và 1.000 mét. Đây là giải đua thuyền độc mộc truyền thống ” Mừng Đảng – Mừng Xuân” hàng năm của huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân trong những ngày đầu xuân. Đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đua thuyền độc mộc của người dân các xã làng chài ven hồ, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Giải đấu đã thu hút sự cổ vũ đông đảo của nhân dân trong và ngoài huyện.

Kết quả giải nhất và nhì toàn đoàn năm nay tiếp tục thuộc về 2 đội của xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Giải ba được trao cho đội xã Kroong, TP. Kon Tum. Ban Tổ chức Hội Đua thuyền trao giải nhất, nhì, ba  ở cự ly 100 mét, 200 mét và 1.000 mét  cho các vận động viên đạt thành tích cao.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *