(kontumtv.vn) – Nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng UBND tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình giao lưu Hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất năm 2018.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, chương trình giao lưu Hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia sẽ diễn ra trong hai ngày 02-03/11 tại thành phố Kon Tum và tại mốc ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Chương trình có sự tham gia của đoàn cấp cao lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Lào và Campuchia. Đồng thời, có sự tham gia của lãnh đạo và lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Sekong, Attapư (Lào) và Rattanakiri (Campuchia). Đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nói: “Qua giao lưu lần này, thúc đẩy tình đoàn kết giữa chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước, đồng thời các lực lượng bảo vệ biên giới nhìn lại những kết quả đã đạt được trong quá trình cùng nhau phối hợp bảo vệ biên giới. Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ và tạo điều kiện cho nhau trong việc gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước”.

Họp các đoàn tham gia chương trình giao lưu
Họp các đoàn tham gia chương trình giao lưu

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, chương trình giao lưu tọa đàm có truyền hình trực tiếp sẽ diễn ra tại hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum từ 20h10’ đến 21h40’, thứ 6 ngày 02/11. Thông qua chương trình giao lưu, các đại biểu cùng bạn xem truyền hình hiểu rõ hơn về những câu chuyện cảm động gắn kết giữa người dân và lực lượng bảo vệ biên giới của các tỉnh Kon Tum – Việt Nam và Sekong, Attapư (Lào) cùng Rattanakiri (Campuchia); hiểu rõ hơn về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền của lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước. Bên cạnh đó, đêm giao lưu còn có chương trình văn nghệ đặc sắc do hơn 50 nghệ sĩ đến từ 3 nước phối hợp biểu diễn. Ông Phạm Văn Hân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, đạo diễn chương trình văn nghệ đêm giao lưu cho biết: “Tất cả anh em đang hào hứng, đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum đăng cai một sự kiện mang tính chất quốc tế. Tâm lý, tư tưởng anh em đang hào hứng, tận dụng từng giờ, từng phút để tập luyện cho buổi biểu diễn thành công tốt đẹp”.

Nằm trong chương trình giao lưu, hoạt động tuần tra chung và trồng cây hữu nghị sẽ được tổ chức vào sáng 03/11 tại khu vực cột mốc ba biên ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cho chương trình giao lưu đã và đang được lực lượng chức năng khẩn trương hoàn tất. Đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nói: “Tính đến thời điểm này sau 10 tháng chuẩn bị, toàn bộ công tác chuẩn bị cho giao lưu Hữu nghị biên giới đã hoàn tất, sẵn sàng thực hiện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đặt ra”.

Trong chương trình giao lưu Hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, Bộ Tư lệnh Biên Phòng cùng UBND tỉnh Kon Tum sẽ trao tặng 40 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn và tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới của 4 tỉnh Kon Tum, Sekong, Attapư và Rattanakiri.

Văn Hiển

                                                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *