(kontumtv.vn) – Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều nội dung cụ thể thu hút sự quan tâm của xã hội và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được tổ chức thực hiện chu đáo và đạt kết quả. Tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, phóng viên Đài PT-TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với anh Thái Quang Thanh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum.

PV: Cám ơn anh đã tham gia buổi trao đổi cùng phóng viên Đài PT-TH tỉnh Kon Tum. Thưa anh, đến thời điểm này, công tác triển khai Đại hội cấp cơ sở đã đạt được thực hiện như thế nào?

Anh Thái Quang Thanh: Từ tháng 7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 01 ngày 4/7/206 về Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tính đến nây, toàn tỉnh Kon Tum có 436/436 tổ chức Đoàn tổ chức xong đại hội, đạt tỉ lệ 100%; trong đó có 34 tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức đại hội điểm, chiếm 7,8%; nội dung đại hội gồm chương trình, công tác nhân sự, công tác bầu cử, các văn kiện đại hội thực hiện đúng theo hướng dẫn 81 ngày 1/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

PV: Đối với Đại hội Đoàn cấp tỉnh sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa anh?

Anh Thái Quang Thanh trả lời phỏng vấn của PV
Anh Thái Quang Thanh trả lời phỏng vấn của PV

Anh Thái Quang Thanh: Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo ban chuyên môn tham mưu các loại maket tuyên truyền cho Đại hội; hoàn chỉnh bộ công cụ tuyên truyền trực quan trên website của Tỉnh Đoàn; thông qua việc phát động cuộc thi sáng tác logo tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, đã lựa chọn được logo chính thức cho Đại hội; ký kết kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin truyền thông.  

PV: Để Đại hội diễn ra thuận lợi, từ nay đến tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là gì, thưa anh?

Anh Thái Quang Thanh: Thứ nhất về công tác tuyên tuyền sắp tới, sẽ lên maket, in ấn pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội; biên tập, xuất bản Bản tin Thanh niên Kon Tum chào mừng Đại hội; chỉ đạo tập luyện văn nghệ chào mừng; phối hợp cùng các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cho Đại hội. Về công tác nhân sự, đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án nhân sự Đại hội, phối hợp đề nghị các cấp ủy giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội và xây dựng các tài liệu khác phục vụ Đại hội như Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, chương trình, kịch bản Đại hội. Chuẩn bị toàn bộ cơ sở, vật chất phục vụ cho Đại hội.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Với sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, hy vọng rằng công tác chuẩn bị sẽ nhanh chóng hoàn thiện, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội sắp tới.

Hà My – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *