(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào mùa khô 2020-2021.

Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Lào, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức kháo sát, xác minh trên 500 thông tin ở 19 huyện của 3 tỉnh Nam Lào. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội luôn chủ động hiệp đồng, phối hợp tốt với Ban công tác đặc biệt của của nước bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương. Do đó,  có nhiều tổ chức, cá nhân của nước bạn đã cung cấp thông tin chính xác về mộ liệt sĩ cho Đội K53 quy tập, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ.

Đội K53 quyết tâm phấn đấu mùa khô 2021-2022 quy tập được 10-12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri  (Campuchia). Đồng thời đề nghị tiêm Vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ của Đội trước khi xuất quân sang Lào và Campuchia làm nhiệm vụ.

                                                                             CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *