(kontumtv.vn) – Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chủ trì Hội nghị.

SO KET THUC HIEN DE AN TIM KIEM, QUY TAP HAI COT LIET SI GIAI DOAN 2016-2018

3 năm thực hiện các đề án, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum đã rà soát, tra cứu, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách được 2.800 liệt sĩ của các đơn vị tỉnh Kon Tum trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; tập huấn cho trên 6.000 cán bộ, nhân viên các cấp trong về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong 3 năm, các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập đã nỗ lực, cố gắng tìm kiếm, cất bốc được 127 hài cốt liệt sĩ (trong đó trong nước 80 hài cốt liệt sĩ, tại 3 tỉnh Nam Lào 20 hài cốt, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) 27 hài cốt liệt sĩ). Công tác bảo đảm cho nhiệm vụ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gặp nhiều khó khăn do phần nhiều hài cốt liệt sĩ đã quy tập quá lâu, mẫu sinh phẩm mục nát, hoặc phân hủy, khó xác định gen. Đến nay đã gửi 82 mẫu cho Cục Người có công, Viện Pháp y Quốc gia để tổ chức giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chit tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, ngành và nhân dân cung cấp thông tin, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa phương các cấp; chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện cho Đội K53 chuẩn bị lên đường làm nhiệm tại Lào và Campuchia mùa khô 2018-2019 đạt kết quả cao nhất.

Theo nhiều thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm nhận quy tập còn khoảng hơn 1.000 hài cốt, tập trung tại các huyện Sa Thầy hơn 150 liệt sĩ, huyện Đăk Tô khoảng 100 liệt sĩ, huyện Đắk Hà khoảng 50 liệt sĩ, huyện Kon Plông khoảng 80 liệt sĩ, huyện Kon Rẫy khoảng 130 liệt sĩ. Tại các tỉnh Nam Lào và Campuchia trên 550 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tớ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là các ban liên lạc, bạn chiến đấu, cựu chiến binh, nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Phấn đấu hàng năm quy tập được 25 – 30 hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước. Từ đây đến năm 2020 sẽ lấy trên 3.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhằm xác định danh tính cho các liệt sĩ.

CTV Ngọc Lưu

                                                                                                

        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *