(kontumtv.vn) – Sáng 26/10, đoàn công tác của Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH do bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum  nhằm khảo sát các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em từ năm 2011 đến nay.

TRE EM

Làm việc với đoàn công tác của Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon Tum đã chú trọng tổ chức diễn đàn trẻ em; lấy ý kiến của trẻ em khi xây dựng các chương trình, hoạt động dành cho trẻ em; các mô hình và câu lạc bộ của trẻ em… Qua đó, các mô hình có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em được xây dựng và duy trì ngày càng có chất lượng; công tác truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường; sự tham gia đóng góp ý kiến của trẻ em  ngày càng nhiều, thể hiện ở nhiều lĩnh vực…

Tỉnh Kon Tum đề xuất, để thực hiện mục tiêu thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, Trung ương cần có cơ chế, chính sách rõ ràng, phù hợp bằng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể và biên soạn nội dung hoạt động của từng mô hình trong Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; hỗ trợ kinh phí triển khai mô hình; xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản ánh, trả lời những ý kiến xác đáng của trẻ em; xây dựng cơ chế để trẻ em được tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Những ý kiến đề xuất của Sở LĐ-TB & XH tỉnh đã được đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để xây dựng giải pháp  triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trong thời gian tới.

                                                                                  Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *