(kontumtv.vn) – Hành động sai trái của Trung Quốc là một thực tế hết sức rõ ràng qua ghi nhận bởi các phóng viên Việt Nam và quốc tế có mặt tại thực địa.

Sự hiện diện vũ khí của Trung Quốc trên Biển Đông

Tàu của Trung Quốc đóng tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, phía Trung Quốc không ngừng đưa ra những tuyên bố làm sai lệch sự thật, đánh lừa dư luận quốc tế cũng như người dân Trung Quốc như: “Trung Quốc không có tàu quân sự ở Hoàng Sa, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực ở Biển Đông…”

Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài các hành động khiêu khích hung hăng của các tàu Trung Quốc trên biển, các phóng viên của Việt Nam và các phóng viên quốc tế đều ghi nhận sự hiện diện của một số lượng hùng hậu các tàu hải ngư, hải cảnh và tàu, máy bay quân sự luôn túc trực và sẵn sàng gây uy hiếp, đe dọa sử dụng vũ lực đối với lực lượng chấp pháp của Việt Nam.

VTV Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *