(kontumtv.vn) – Qua xác minh cũng cho thấy, các bánh xe của xe khách vẫn bình thường không bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

Chiều 25/1, Đại tá Lê Trung Hiếu – người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết, 5 người bị thương, các đơn vị đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe khách ngủ gật. Qua xác minh cũng cho thấy, các bánh xe của xe khách vẫn bình thường không bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

Theo hiện trường, chiếc xe khách sau khi mất lái húc vào dãy taluy ven đường rồi đâm trực diện vào xe tải. Qua khám nghiệm và điều tra cũng cho thấy hai tài xế không dùng rượu bia.

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/1, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ (huyện Như Xuân – Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ BKS 37B – 010.52, do tài xế Nguyễn Hữu Duyên (quê Nghệ An) điều khiển hướng Nam – Bắc. Đến đoạn đường trên thì đâm thẳng vào xe tải BKS 29H – 7506 đi ngược chiều, do ông Lại Văn Cần (trú tại Thanh Hóa) điều khiển, khiến 9 người chết, 5 người bị thương (bao gồm cả tài xế xe tải).

5 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang cấp cứu 4 người.

Đến 19h chiều 25/1, bác sỹ Hà Đình Thùy – Phó khoa cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong 4 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện thì Nguyễn Đức Kháng bị nặng nhất khó qua khỏi. Đến giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhân này sau vụ tai nạn bị trấn thương sọ não nặng, dập não, vỡ xương vòm sọ, gãy xương cẳng chân trái và nhiều chấn thương khác.

Hiện các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang chăm sóc điều trị tích cực cho các nạn nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *