Ngày 27/5, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, tiễn 166 y, bác sĩ, cán bộ y tế Công an nhân dân của 2 Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Những y bác sĩ này sẽ trực tiếp tham gia điều hành, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.

Trung tá Phan Ngọc Lý, Phó trưởng Khoa Ngoại chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu có dịch bùng phát, anh và các y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tình nguyện khi có yêu cầu.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên các thầy thuốc lên đường chi viện Bắc Giang.
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Ảnh: Phạm Tâm
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Ảnh: Phạm Tâm
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Những cán bộ, y bác sĩ này sẽ về giúp sức ở Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm Tâm
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Ảnh: Phạm Tâm
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Các y bác sĩ Công an nhân dân gác lại tất cả việc gia đình, việc cơ quan để tình nguyện tham gia phòng chống dịch.

Cũng trong ngày 27/5, đáp lời kêu gọi của Bộ Y tế, gần trăm giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã xung phong tình nguyện lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Cái ôm thật chặt tiễn bạn vào tâm dịch
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang

Mặc dù có địa phương đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, nhưng vẫn cử cán bộ tới giúp Bắc Giang. Ngày 25/5, tỉnh miền núi Yên Bái đã cử đoàn công tác số 2 về hỗ trợ. Đây là những y, bác sĩ và nhân viên y tế dày dạn kinh nghiệm, có trình độ cao.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Các y bác sĩ tỉnh Yên Bái đang giúp Bắc Giang chống dịch.
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Hướng dẫn người dân khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CDC Yên Bái

Từ TP.HCM, ngày 26/5, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy xuất quân chi viện cho Bắc Giang. TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhắn nhủ: “Nhân dân Bắc Giang hãy bình tĩnh và an tâm, bởi luôn có cả nước và ngành y tế, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy luôn luôn đồng hành cùng các bạn”.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
13 bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Trưởng đoàn là bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, người từng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 (phi công người Anh), từng có mặt trên tất cả các mặt trận chống dịch ở Gia Lai, Đà Nẵng, Kiên Giang.
Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Bệnh viện chi viện người và vật tư cho tâm dịch Bắc Giang.

Trước đó, 200 y, bác sĩ Quảng Ninh cùng với những trang thiết bị y tế hiện đại nhất đã lao vào tâm dịch Bắc Giang. 250 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã xuất quân chi viện cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Hà Nội cũng đã cử 20 cán bộ, y, bác sĩ và chuyên gia là những người có chuyên môn, tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu chi viện cho Bắc Giang với tinh thần giúp Bắc Giang cũng giống như giúp chính Thủ đô.

Nhiều tỉnh thành khác cũng đã gửi trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm tới hỗ trợ Bắc Giang.

Anh thợ nhôm kính góp tiền, xung phong vào vùng dịch

Không chỉ lực lượng y bác sĩ xung phong vào tuyến đầu chống dịch, nhiều người từ khắp cả nước cũng tới Bắc Giang giúp sức.

Khi dịch bệnh căng thẳng, Tỉnh đoàn Bắc Giang thông báo tuyển gấp tình nguyện viên từ các tỉnh chưa có dịch để tham gia hỗ trợ y – bác sĩ ở tuyến đầu trong việc lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, chỗ nghỉ cho các y – bác sĩ; tham gia công tác hậu cần, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyên truyền vận động người dân trong công tác phòng chống dịch.

Hàng trăm người đã nhắn tin, gọi điện, viết đơn đăng ký làm tình nguyện viên trong đó có anh Vũ Trung Hiếu (sinh năm 1980, ngụ phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi chuyển khoản ủng hộ Bắc Giang 100 triệu đồng, người thợ làm nghề nhôm kính này vượt hàng ngàn cây số vào tâm dịch.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Anh Hiếu (áo đen đi đầu) cùng các tình nguyện viên ở Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang

Sau khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hàng ngày, từ 7h, anh có mặt tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang phụ trách bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch, khu cách ly; lắp ráp giường, quạt tại các gian phòng ở Bệnh viện Dã chiến số 2.

Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang
Anh Hiếu phụ trách bốc xếp hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch, khu cách ly. Ảnh: Tỉnh Đoàn Bắc Giang cung cấp

“Tôi hi vọng được góp sức, giúp người dân Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh. Tôi cũng đã xác định ngay từ đầu, khi nào hết dịch, tôi mới về quê”, anh Hiếu giãi bày.

B.N/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *