(kontumtv.vn) – Ngày 20/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào do đồng chí Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Chansamone Channhalat bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit; chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới và coi những thành tựu của Việt Nam như của Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chansamone Channhalat dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đặc biệt là quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa Bộ Quốc phòng hai nước; chúc mừng đồng chí Chansamone Channhalat được Đảng, Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được sau 30 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng với đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước, quân đội và nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay; kết quả cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng và đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả Nghị định thư và Chương trình, Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong toàn quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông báo với đoàn một số nét khái quát về tình hình Việt Nam và trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đồng chí Chansamone Channhalat. Ảnh: TTXVN

* Chiều 20/6, tại buổi tiếp đồng chí Chansamone Channhalat, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao đồng chí chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đi thăm hữu nghị chính thức trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào. Điều này cho thấy Đảng, Nhà nước và quân đội Lào hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, bày tỏ đồng tình với phương hướng hợp tác thời gian tới; chúc mừng Bộ Quốc phòng Lào vừa qua tổ chức rất thành công hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, góp phần củng cố khối ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của CHDCND Lào với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN năm 2016. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quân đội hai nước Việt Nam-Lào phải đẩy mạnh hợp tác, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng ở mỗi nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế hệ lãnh đạo hai nước ngày nay phải có trách nhiệm tăng cường giáo dục thế hệ mai sau gìn giữ, củng cố và vun đắp quan hệ đặc biệt có một không hai giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việt Nam sẽ làm hết sức mình hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện của năm ASEAN 2016; phối hợp chặt chẽ với Lào trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2017.

Bộ trưởng Chansamone Channhalat bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dành cho quân đội và các lực lượng vũ trang Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa. Bộ trưởng Chansamone Channhalat khẳng định, lực lượng vũ trang Lào sẽ nỗ lực làm hết sức mình để gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Sengnouane Xayalath duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức đồng chí Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và các thành viên đoàn.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm. Cụ thể, về quan hệ song phương, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển, đạt kết quả thiết thực theo nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác, nổi bật là lĩnh vực trao đổi đoàn, công tác Đảng-công tác chính trị, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương và phát triển kinh tế.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư cũng như kế hoạch hợp tác. Trong đó, hai bên chú trọng trao đổi đoàn các cấp; ưu tiên đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, công tác Đảng – công tác chính trị, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị bảo vệ biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chống lại âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào.

Trong hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, tham vấn để có tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, góp phần duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và thế giới.

 

Tuấn Minh (theo TTXVN)/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *