(kontumtv.vn) – Hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết là mục tiêu của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Mỗi độ xuân về, Tết đến, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum tạm gác lại niềm vui riêng để thực hiện trọng trách được giao. Với các anh, niềm vui lớn nhất là trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Đại úy Võ Trí Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum chia sẻ: “Với đơn vị chúng tôi, quân số lúc nào cũng đảm bảo 100%  để thực hiện tuần tra hầu như khép kín thời gian trong ngày tại các địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông”.

Thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh Kon Tum về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, công tác trực, tuần tra khép kín địa bàn đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng như Cảnh sát trật tự – Phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự  tổ chức  thực hiện từ ngày 30/12/2016 cho đến ngày 15/2/2017. Thượng tá Mai Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum nói: “Chúng tôi tổ chức mỗi ca tuần tra kiểm soát từ 20 đồng chí trở lên, tuần tra kiểm soát 24/24. Đối tượng tập trung xử  lý thứ nhất là vi phạm ATGT, vi phạm về trật tự xã hội, trộm cắp xe máy, sử dụng chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác”.

Kết quả tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh nói riêng và các lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh nói chung đã góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trong tuần giáp Tết không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra trên địa bàn. Qua tuần tra phối hợp, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phát hiện nhiều vụ sử dụng mua bán chất ma túy, phát hiện nhiều xe máy bị trộm cắp và xử lý thành công các vụ gây rối trật tự công cộng. Sự nỗ lực của các anh đã góp phần đem lại niềm vui cho xuân Đinh Dậu trên địa bàn tỉnh.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *