(kontumtv.vn) – Sáng 18/6, Thành ủy Kon Tum tổ chức tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu trên không gian mạng cho hơn 110 cán bộ, đảng viên đến từ 71 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố.

TAP HUAN CONG TAC DAU TRANH, PHAN BAC CAC LUAN DIEU TUYEN TRUYEN XUYEN TAC CUA CAC THE LUC THU DICH, PHAN TU XAU TREN KHONG GIAN MANG

Tham dự khai mạc có Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban trực Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh Lê Thị Kim Đơn.

Các học viên được Thành ủy quán triệt Chỉ thị 34, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, học viên được học tập, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề về một số nội dung chủ yếu trong việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về sự cần thiết phải đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu trên internet và mạng xã hội; phương pháp, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng; một số vấn đề xử lý thông tin, báo chí, mạng xã hội phản ánh không đúng sự thật hoặc không đầy đủ về tình hình địa phương; kỹ năng đấu tranh với các thông tin xấu, độc của thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội.

Qua lớp tập huấn, giúp học viên nắm bắt kịp thời quan điểm chỉ đạo của Đảng  trong công tác đấu tranh chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, đặc biệt trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái trên báo chí, truyền thông và các mạng xã hội.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *