(kontumtv.vn) – Ngày 3/ 7, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người và củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

TAP HUAN TUYEN TUYEN VE PHONG CHONG MA TUY, MAI DAM, BUON BAN NGUOI VA TANG CUONG QUAN HE HUU NGHI VOI NUOC BAN LAO, CAMPUCHIA

Dự lớp tập huấn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cán bộ phòng Dân tộc các huyện, thành phố và 50 trưởng thôn, người uy tín tại 5 xã biên giới của huyện Ngọc Hồi.

Lớp tập huấn đã phổ biến về Luật, Pháp lệnh của Quốc hội về phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người; hướng dẫn các học viên nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền tại cộng đồng, khu dân cư, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Đồng thời, lớp tập huấn sẽ thông tin đến các học viên về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị được vun đắp từ lâu đời giữa Việt Nam với nước bạn Lào và Campuchia; chia sẻ các giải pháp nhằm nâng tầm quan hệ hữu nghị với các nước trong thời gian đến.

 Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 3- 4/ 7/ 2019.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *