(kontumtv.vn) – Tàu quân sự TQ chia thành 2 nhóm, 1 nhóm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 từ 8-10 hải lý, nhóm còn lại bảo vệ vòng ngoài để cản trở các tàu chấp pháp VN.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, hôm nay TQ duy trì khoảng 120 chiếc tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng.

Trên mỗi hướng TQ duy trì từ 6 đến 8 tàu, ngăn chặn lực lượng của VN tiếp cận giàn khoan. Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của ta.

Trung Quốc, giàn khoan, chủ quyền, Hải Dương 981, kiểm ngư, cảnh sát biển
Ảnh: Cảnh sát biển VN

Các tàu VN tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách gần nhất có thể, đồng thời tuyên truyền yêu cầu TQ rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển VN.

Vào lúc 5h30 sáng, tàu cảnh sát biển 8003 ở vị trí 15026’48”N – 111015’42’’E thường xuyên có các tàu của TQ số hiệu 22, 31, 46102, 33002 theo sát.

Lúc 6h5 phút, tàu kiểm ngư KN 630 của ta bị tàu hải tuần 22 của TQ phun nước vào ca bin, tàu cảnh sát biển 8003 cơ động đến hỗ trợ tàu kiểm ngư thì tàu hải tuần 22 của TQ ngừng phun nước.

8h15 phút, VN phát hiện 2 tàu quét mìn của TQ số hiệu 840, 843 ở vị trí 15016’N – 111032’E và 15016’N – 111033’E, đồng thời cũng phát hiện có 2 tàu hộ vệ tên lửa không xác định được số hiệu luôn cơ động, thả trôi ở phía Đông giàn khoan.

Cũng trong ngày, VN phát hiện trên vị trí súng phun nước của tàu hải cảnh 31101 TQ có lắp thêm đường ống và vòi màu đen (chưa xác định được tác dụng).

Ban đêm tàu TQ tắt đèn, thả trôi gây nguy hiểm cho tàu VN

Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cũng cho biết, ngoài đâm va, vây ép, ban đêm, tàu quân sự TQ còn tắt đèn, thả trôi gây nguy hiểm cho các tàu của Việt Nam.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, TQ vẫn duy trì khoảng 120 tàu gồm 36 tàu hải cảnh, 13 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 7 tàu quân sự. Ngoài ra còn huy động 4 máy bay chiến đấu bay ở độ cao 1000-1100m quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Tại thực địa, ngày 27/5, TQ đã sử dụng tàu kéo Hải Dương 612 và 613 kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí có tọa độ (15 độ 33’22”; 111 độ 34’36”) thả neo, đến thời điểm hiện tại không thấy có sự dịch chuyển của giàn khoan.

Tàu hải cảnh, ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải của TQ tập trung bảo vệ ở phạm vi cách giàn khoan 5-6 hải lý, đồng thời tổ chức thành nhiều nhóm áp sát các tàu chấp pháp của VN trong quá trình tiếp cận giàn khoan nhằm vây ép, đâm va, đẩy phạm vi hoạt động của tàu Việt Nam từ 5-6 hải lý ra ngoài 10 hải lý. Còn tàu cá TQ tổ chức thành nhóm để cản trở, vây ép, đe doạ đẩy tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động ở phạm bị cách giàn khoan 25-30 hải lý.

Riêng tàu quân sự TQ còn chia thành 2 nhóm, 1 nhóm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan từ 8-10 hải lý, nhóm còn lại bảo vệ vòng ngoài để cản trở các tàu chấp pháp của VN. Đặc biệt, ban đêm các tàu quân sự TQ còn tắt đèn, thả trôi gây nguy hiểm cho các tàu của VN.

Cũng theo Cục Kiểm ngư, VN vẫn duy trì các lực lượng và duy trì hoạt động đấu tranh với cường độ cao, cách giàn khoan khoảng 10-12 hải lý.

Tàu chấp pháp VN đã tiếp cận giàn khoan tại vị trí mới. Khi thực hiện công tác tuyên truyền đã bị các tàu của TQ ngăn cản, đâm húc gây hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, tinh thần của các kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư vẫn rất tốt.

Hồng Nhì – Bảo Hân/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *