(kontumtv.vn) – Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba.
Tham khao chinh tri cap Thu truong Ngoai giao lan thu 6 Viet Nam-Cuba hinh anh 1
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 6. (Nguồn: baoquocte.vn)

Tối 2/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Marcelino Medina González tiến hành Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VI bằng hình thức trực tuyến.

Cùng tham dự ở hai đầu cầu Việt Nam và Cuba có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Irmina del Pilar cùng đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chia sẻ về tình hình Việt Nam, trong đó có kết quả nổi bật của Đại hội Đảng lần thứ XIII, các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, việc phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba.

Tham khao chinh tri cap Thu truong Ngoai giao lan thu 6 Viet Nam-Cuba hinh anh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Marcelino Medina González thông tin về tình hình Cuba. (Nguồn: baoquocte.vn)

Thứ trưởng Ngoại giao Marcelino Medina González thông tin về tình hình Cuba và những biện pháp khắc phục khó khăn do bao vây cấm vận và đại dịch COVID-19 gây ra, triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam-Cuba và hai Bộ Ngoại giao, thảo luận các biện pháp nhằm phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao khi điều kiện cho phép, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, xúc tiến quan hệ thương mại-đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh lương thực, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Cuba là thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *