(kontumtv.vn) – Lãnh đạo thành phố Kon Tum chỉ đạo xử lý tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện những cơn mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số vị trí trên các tuyến đường như Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo…

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn là hiện nay thành phố đang đầu tư một số tuyến đường chính, cùng với đó hệ thống thoát nước chưa được đầu tư, đấu nối một cách đồng bộ; trên các tuyến kênh thoát nước người dân xây dựng lấn chiếm; một số người dân xả rác, xả thải, thậm chí đổ bê tông bịt kín các hố thu nước; địa hình dốc, nước tràn xuống vùng hạ lưu rất nhanh dẫn đến hệ thống thoát nước khu vực hạ lưu bị quá tải…

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, các phường nội thành tiếp tục rà soát toàn bộ những vị trí ngập cục bộ, xác định nguyên nhân và tham mưu các giải pháp khẩn cấp khắc phục, xử lý; đối với các phường rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp người dân tự ý lấp các hố thu nước; khi xảy ra mưa lớn, ngập cục bộ các phường nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức cảnh báo cho người dân không đi lại vào trong khu vực ngập cục bộ để đảm bảo an toàn.

Về lâu dài, cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư thêm một hệ thống kênh thoát nước song song kênh thoát nước cũ; theo hướng kênh đầu tư sau lớn hơn kênh cũ; bổ sung hướng thu, hướng xả, đấu nối hệ thống thoát nước đồng bộ để thoát nước nhanh chóng khi mưa lớn./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *