(kontumtv.vn) – Đồn Biên phòng Đăk Blô được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới giáp nước bạn Lào và 6 cột mốc chính, 6 cột mốc phụ. Kể từ thời điểm dịch Covid – 19 bùng phát trở lại đến nay, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Đăk Blô đã và đang dốc toàn lực, giữ chắc thành trì chống dịch nơi tuyến đầu.

Xã vùng biên Đăk Plô, huyện Đăk Glei bắt đầu bước vào những ngày khí hậu khắc nghiệt nhất, mưa và lạnh. Đường tuần tra của các chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Đăk Blô cũng trở nên khó khăn hơn. Đại úy Xiêng Nghĩa Tình, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Đăk Blô nói: “Đăk Plô mùa mưa kéo dài, việc đi lại của cán bộ, chiến sĩ, cũng như thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới rất khó khăn. Trước tiên, xác định nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, phía sau lưng mình là gia đình, quê hương bám trụ các chốt đến cùng”.

Trung tá Xiêng Lăng Sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô cho biết thêm: “Đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sĩ xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là 1 nhiệm vụ theo tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đây là 1 tư tưởng xuyên suốt. Quán triệt tinh thần đó, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, đặc biệt các tổ chốt”.

Hiện Đồn Biên phòng Đăk Blô có 2 tổ, chốt cố định trên biên giới. Nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn ngoài việc tuần tra, kiểm soát trên biên giới còn tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động.

Để ổn định đời sống cho các chiến sĩ tại điểm chốt, đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã cấp cho Đồn Biên phòng Đăk Blô 1 nhà bán kiên cố. Vừa qua, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Blô mua ống dẫn nước từ đầu nguồn về chốt để đảm bảo nước uống, nước sinh hoạt cho các cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Cao Viết Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô nói: “Từ khi được tặng cấp cho nhà bán kiên cố, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới phòng chống dịch bệnh Covid-19 được ở khang trang sạch sẽ hơn, vì thời tiết địa bàn đồn Đăk Blô quản lý rất khắc nghiệt, có cái nhà này cán bộ chiến sĩ nằm ấm áp hơn, sinh hoạt sạch sẽ hơn”.

Xác định diễn biến của dịch Covid-19 còn phức tạp, kéo dài, việc vận chuyển lương thực, rau quả khó khăn, các chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Đăk Blô đã chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn.

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng nữa, Đăk Blô bước vào cao điểm của mùa mưa, đời sống của các cán bộ, chiến sĩ nơi này sẽ trở nên khó khăn hơn. Mưa khiến họ không thể trồng rau. Mưa cũng khiến họ không thể tận dụng ánh mặt trời để làm điện thắp sáng. Trung tá Xiêng Lăng Sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô cho biết: “Tới đây bắt đầu bước vào mùa mưa, tình hình khó khăn của chúng tôi hiện nay đang lo lắng đảm bảo đời sống sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ ở 2 tổ chốt. Về vấn đề tiếp tế lương thực vào mùa mưa, đi lại rất khó khăn, đường sá sạt lở, khí hậu khắc nghiệt nên công tác tăng gia tại chỗ gặp nhiều khó khăn”.

Dẫu khó khăn vất vả về nhiều mặt như vậy, nhưng từng cán bộ, chiến sĩ đều ý thức được trách nhiệm của người lính trong cuộc chiến chống dịch. Hơn 2 tháng nay, các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Đăk Blô vẫn duy trì quân số bám chốt, bám địa bàn tuần tra biên cương, phòng chống dịch Covid 19. Đại úy Cao Viết Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô nói: “Cũng mong góp 1 phần công sức vào chống dịch bệnh. Mong dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt, đời sống của người dân, cán bộ chiến sĩ trở về bình thường”.

Đến thời điểm này, tình hình trên tuyến biên giới do đồn Đăk Blô quản lý vẫn ổn định, thành trì vùng biên được giữ vững. Trong những câu chuyện thường ngày của những chiến sĩ này, ngoài nhiệm vụ và mong muốn dịch sớm chấm dứt còn có nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

 Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *