(kontumtv.vn) – Vừa qua, Thành ủy Kon Tum đã tổ chức tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong năm 2020, Thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo đẩy mạnh nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, sai sự thật trên không gian mạng; tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; tham gia đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, thông tin bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có nội dung kích động thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tác chiến, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.

Qua đó, lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành mời gọi, răn đe 14 đối tượng sử dụng tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung xấu, độc. Các đối tượng đều thừa nhận sai phạm, chủ động gỡ bỏ các bài viết đăng tải trên mạng, đồng thời đăng bài đính chính về bài viết có nội dung sai sự thật trước đó và cam kết không tái phạm hành vi sai phạm.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Thành ủy Kon Tum chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đền bù khi thực hiện các dự án trên địa bàn cũng như công tác trật tự, văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *