(kontumtv.vn) – Sau 4 năm triển khai, chương trình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh Đoàn Kon Tum phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi diện mạo các vùng quê nông thôn, góp phần ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên trong “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năm 2016, trên 200 đoàn viên thanh niên của Huyện Đoàn Kon Rẫy đã tham gia xây dựng 1,5 km đường điện thanh niên thắp sáng với gần 50 bóng đèn Led 15W tiết kiệm điện tại thôn 5, thị trấn Đắk Rve và thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Công trình có tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Sau gần 3 tháng đưa vào hoạt động, hệ thống điện đường đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thắp sáng, sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Anh Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn Kon Rẫy nói: “Huyện Đoàn đã chủ động phối hợp, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng được 1,5 km đường thanh niên thắp sáng. Xuất phát từ nhu cầu, mong muốn đem ánh sáng đến với người dân để chiếu sáng đường làng ngõ xóm, thuận tiện đi lại, đảm bảo an toàn gia thông. Đoàn viên thanh niên và nhân dân tại địa phương hết sức hưởng ứng”.

Thắp sáng đường quê
Thắp sáng đường quê

Mô hình “Thắp sáng đường quê” đã trở thành công trình thanh niên sôi nổi đưa ánh sáng về các xã vùng sâu, vùng xa. Trong suốt quá trình thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng, thanh niên nông thôn đã cùng hợp sức tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao động phát quang bụi rậm, kéo đường dây, trồng trụ điện, thi công công trình. Đặc biệt, công trình được người dân ghi nhận, đồng thuận và đánh giá cao.

Triển khai từ năm 2014 đến tháng 3/2017, trên toàn tỉnh đã có trên 35 km đường quê được thắp sáng. Công trình thanh niên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị tới nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, thuận tiện giao thông và đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh chương trình này. Đến nay đã kêu gọi cá nhân, đơn vị hảo tâm đóng góp, hỗ trợ để triển khai chương trình. Cụ thể, trong Tháng Thanh niên, đang tổ chức triển khai tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi với đoạn đường 3 km, tổng kinh phí là trên 80 triệu đồng”.

Khi màn đêm buông xuống, nhờ có chương trình “Thắp sáng đường quê” mà  ánh đèn đã bừng sáng trên những nẻo đường nông thôn. Ánh sáng điện đường soi rọi từng ngõ hẻm, cổng nhà, đem về sự bình yên, sự đổi mới và phát triển cho nông thôn.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *