• (kontumtv.vn) – Những năm qua, huyện Kon Plông tập trung triển khai công tác dân vận, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền bà con cải tạo vườn tạp, vừa giúp không gian sống thêm sạch, đẹp, vừa góp phần tạo sinh kế bền vững. Từ đây, những vườn rau gia đình dần hình thành cho thấy nếp nghĩ, cách làm của người dân từng bước thay đổi.

Ông Châu Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông cho biết, thực hiện chủ trương lớn của tỉnh và của huyện về cải tạo vườn tạp, Đảng uỷ thị trấn Măng Đen lãnh đạo, chỉ đạo địa phương xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu mỗi quý cải tạo 30 ha vườn tạp. Để từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con trong chăm sóc vườn, đảng viên các thôn, tổ dân phố chủ động nêu gương bằng cách trồng, chăm sóc nhiều loại rau, củ, quả quanh nhà, vừa tạo không gian sống xanh mát, vừa để bà con học hỏi, làm theo. Từ đây, phong trào thi đua cải tạo vườn tạp lan toả rộng khắp trên địa bàn, trở thành việc làm được cả cộng đồng hưởng ứng. Ông Châu Văn Lâm nhấn mạnh: “Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo uỷ ban, mặt trận, các ngành, đoàn thể, khối dân vận và đặc biệt là chi bộ các thôn ở trên địa bàn để mà tuyên truyền, vận động bà con cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, trồng rau, củ, quả xứ lạnh để cải thiện cuộc sống hàng ngày cũng như nâng cao thu nhập của nhân dân. Chúng tôi lấy đảng viên là nòng cốt, đảng viên phụ trách hộ nhóm hộ thì đảng viên làm trước, nhóm hộ làm theo.”

Cùng với thị trấn Măng Đen, nhiều thôn, làng ở xã Hiếu của huyện Kon Plông thay đổi diện mạo nông thôn mới bởi làm tốt công tác cải tạo vườn tạp. Đến làng Kon Klung những ngày này, không khó bắt gặp những vườn rau mơn mởn, xanh tốt bao quanh các nếp nhà. Vườn nào rộng thì trồng nhiều loại rau, từ cải cúc, cải xanh, mùng tơi, dền cơm đến cà đắng, cà tím. Những vườn nhỏ hơn, rau ít nhưng vẫn xanh mát một màu. Hơn một năm trước, không trồng cà phê và cây mỳ thì hầu hết diện tích đất xung quanh nhà của bà con làng Kon Klung bị bỏ trống, cỏ dại và các cây tạp mọc um tùm. Từ khi có chủ trương cải tạo vườn tạp, bà con được vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cách dọn quang vườn và trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn gia đình. Là một trong những hộ tiên phong ở làng Kon Klung thực hiện cải tạo hơn 200m2 đất vườn bỏ không thành vườn rau gia đình phục vụ sinh hoạt hàng ngày, anh A Chinh nói: “Có mét vuông nào đó thì gia đình phải trồng rau. Mình chăm sóc là một, hai là làm cỏ, có phân thì bỏ phân, không có thì mình lấy phân chuồng mình bỏ để tạo vườn rau xanh, sạch, đẹp.”

Ông A Reng, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Kon Plông cho biết, tổng diện tích vườn tạp trên địa bàn huyện hơn 155 ha. Đến hết tháng 9/2024, địa phương có gần 250 hộ, phần lớn là hộ dân tộc thiểu số tham gia cải tạo đất vườn, đất rẫy bằng cách trồng các loại cây ăn quả, rau, hoa xứ lạnh với tổng diện tích hơn 50 ha. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo vườn tạp tại địa phương, huyện Kon Plông tiếp tục xác định công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng bởi vận động, tuyên truyền càng hiệu quả, sự chuyển biến trong nhận thức, cách làm của bà con càng rõ rệt. Ông A Reng nói: “Ban Dân vận cùng mặt trận đã xuống các thôn vận động người dân từng thôn triển khai nhất là về cải tạo vườn tạp, trồng rau, hoa xứ lạnh rất là tốt, rồi trồng cà phê. Huyện cũng đã giao các chỉ tiêu cho xã, xã giao cho thôn thì hiện nay, kết quả rất là tốt.”

Từ sự nhiệt tình, bám nắm địa bàn của đội ngũ làm công tác dân vận, không chỉ chủ trương cải tạo vườn tạp, nhiều phong trào thi đua ở cơ sở tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện Kon Plông, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống nhân dân, vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, vừa xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương./.

Thu Trang – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *