(kontumtv.vn) – Nhiều ý kiến cho rằng, việc người dân phải lén lút đánh bạc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội.

Hiện nay, tại Việt Nam có một số casino đang hoạt động nhưng chỉ phục vụ cho người nước ngoài. Trong khi đó, người Việt khi muốn đánh bạc lại phải lén lút đánh trong nước hoặc trốn sang Campuchia đánh bạc gây nên nhiều bất ổn về an ninh, trật tự. Chính vì vậy, khi Bộ Tài chính đang đề xuất ý tưởng thí điểm cho phép người Việt được phép đánh bạc tại một số casino đã nhận được đa số ý kiến đồng tình, nhưng cũng có nhiều luồng ý kiến nghi ngại.

thi diem cho phep danh bac: nen hay khong? hinh 0
Nhiều ý kiến đồng tình thí điểm đánh bạc. (Ảnh: Người lao động).

Tội đánh bạc được qui định tại Điều 248 Bộ luật hình sự, có thể bị phạt tiền tới 50 triệu đồng và 7 năm tù. Điều đó cho thấy pháp luật nước ta rất nghiêm khắc với tội danh này. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, các hoạt động cờ bạc lén lút vẫn ngày ngày hoạt động với qui mô ngày càng lớn và tinh vi hơn. Vì thế, khi có thông tin về việc Bộ Tài chính đang đề xuất thí điểm cho phép người Việt được phép đánh bạc công khai tại một số casino trong nước, đa số các ý kiến đều đồng tình với ý tưởng này.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Thanh ngụ Quận 3 nói: “Theo mình đề xuất cho người Việt Nam vào các casino đánh bạc trong nước là rất hay vì người Việt sẽ được quyền đánh bạc công khai và không phải lén lút nữa. Vì nếu không cho thì số tiền đó sẽ ra nước ngoài không hợp pháp. Nếu cho phép và quản lý được thì tiền thuế sẽ được tái đầu tư giúp cho đời sống người dân hoàn thiện hơn”.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc người dân phải lén lút đánh bạc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội. Vì thế, nếu như tổ chức được những nơi công khai đánh bạc sẽ giúp người dân có nơi để giải trí, thỏa mãn đam mê của mình một cách hợp pháp và an toàn. Tuy nhiên, việc này cần phải làm theo lộ trình và kiểm soát chặt chẽ như qui định về độ tuổi, số tiền chơi…

Anh Trần Việt Dũng, người dân quận Gò Vấp nói: “Tình trạng đánh bạc chui hiện nay dẫn đến nhiều nguy cơ như tín dụng đen và trật tự an ninh xã hội không đảm bảo. Trong khi nếu người dân được thí điểm vào đánh bạc tại các casino trong nước thì nguồn thu ngân sách được đảm bảo. Tuy nhiên, khi thí điểm thì cần phải kiểm soát chặt chẽ và lộ trình mở không nên quá ồ ạt để mình có thể kiểm soát tốt hơn”.

Việc hợp thức hóa việc đánh bạc trong nước cũng là một bước quan trọng để chúng ta xóa dần một số khác biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Anh Trịnh Viết Hùng, quận Bình Thạnh nói: “Tôi nghĩ đây là xu thế chung. Chúng ta vừa ký thỏa thuận TPP, cuối năm này sẽ thành lập cộng đồng chung ASEAN. Vì thế chuyện các nước khác làm được thì tại sao chúng ta không làm được. Chuyện ở đây là chúng ta nên làm. Có điều là cần phải có những bước quản lý như thế nào cho phù hợp và tránh tiêu cực có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến tình hình xã hội”.

Trong khi người dân tỏ ra hào hứng với viễn cảnh được công khai đánh bạc tại một số nơi theo qui định thì các chuyên gia, những nhà kinh tế tỏ ra nghi ngại.

Theo tiến sỹ Trần Du Lịch, người Việt Nam hay các nước phương Đông khác có quan niệm “cờ bạc là bác thằng bần” để nói lên hậu quả, hệ lụy từ việc đánh bạc mà ra. Trong khi đó, dường như máu cờ bạc luôn tồn tại trong mỗi con người phương Đông, nhất là giới có thu nhập bấp bênh. Điều đó thể hiện khá rõ qua việc khá đông người Việt chơi số đề, lô đề, vé số… Do đó, việc hợp thức hóa cho người Việt được tự do cờ bạc cần cân nhắc thật kỹ. Luật Hình sự sửa đổi chỉ truy tố tội đánh bạc trái phép, có nghĩa là vẫn cho phép một số điểm casino có phép tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc. Nếu để người Việt tự do đánh bạc thì phải phân tích kỹ các tác động xã hội và học kinh nghiệm của các nước xung quanh nếu như triển khai.

Tiến sỹ Trần Du Lịch nói: “Theo tôi nếu có làm thí điểm thì phải có các điều kiện xem các nước xung quanh. Ví dụ Malaysia trước đây cũng không cho người trong nước đánh bạc tại các casino, sau đó họ mở dần qui định các điều kiện. Vì thế ta nên học hỏi kinh nghiệm một số nước nhưng tôi xin nói rằng, nếu làm, nên làm thí điểm và có điều kiện. Quan điểm của tôi là cân nhắc khá kĩ chứ đừng nghĩ rằng, nếu không cho đánh chính thức thì họ đánh chui. Nhưng cái chui tự nó đã là một hạn chế rồi, đấy là vấn đề. Tôi vẫn ám ảnh cờ bạc là bác thằng bần”.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, 8 casino trong nước (chỉ cho người nước ngoài chơi) năm 2014 đã có doanh thu 1.379 tỷ đồng, doanh thu của các công ty sổ xố kiến thiết trong nước đạt khoảng 64 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 21 nghìn tỷ đồng….

Trong khi đó, hoạt động cờ bạc phi pháp được dự đoán là còn lớn hơn con số này rất nhiều. Hằng ngày, vẫn có hàng trăm người vượt biên trái phép để sang Campuchia đánh bạc, hay như đánh bạc, lô đề chui tại khắp các hang cùng, ngõ hẻm… Chính vì thế, nếu như tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động casino để phục vụ nhu cầu của người dân trong nước thì cũng là việc làm góp phần làm ổn định trật tự xã hội, tạo thêm nguồn thu khá lớn cho ngân sách. Đã đến lúc Nhà nước cần nghiên cứu và tổ chức thí điểm những mô hình có hiệu quả để dịch vụ này được hoạt động đúng theo tiêu chí “ích nước- lợi nhà”./.

Hà Khánh/VOV- TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *