(kontumtv.vn) – Xem xét thi hành kỷ luật Đảng và kỷ luật quân đội phải nghiêm minh, thận trọng, đúng người, đúng khuyết điểm, rõ đến đâu xử lý đến đó.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Rõ đến đâu xử lý đến đó

thi hanh ky luat dang vua nghiem minh, than trong, vua co ly co tinh hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 tổ chức tại Hà Nội ngày 10/1, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho biết, năm 2019, toàn quân đã xử lý 36 tổ chức đảng và 681 đảng viên, cán bộ. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp có thẩm quyền kỷ luật 4 Ban thường vụ trực thuộc Quân ủy Trung ương và 46 quân nhân, trong đó có 10 sĩ quan mang hàm cấp tướng, 1 trường hợp bị khởi tố hình sự.

“Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong quan điểm xem xét thi hành kỷ luật của Đảng và kỷ luật quân đội là nghiêm minh, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, thấu đáo, có lý có tình, đúng người, đúng khuyết điểm, đúng quy trình, rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. ” – Thiếu tướng Phạm Đức Duyên nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thẳng thắn thừa nhận, việc nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn chưa thật tốt; thực hiện việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp và những cán bộ đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn hạn chế. Tình hình đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, gửi nhiều nơi, gửi vượt cấp còn nhiều.

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và gần 600 đảng viên, trong đó 30 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng, nhiều trường hợp cách tất cả chức vụ trong Đảng, xử lý về mặt chính quyền… Sau mỗi kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đều công khai các nội dung liên quan xử lý vi phạm, gây hiệu ứng mạnh, nâng tính răn đe đồng thời nâng cao sự giám sát của người dân trong phát hiện, tố giác vi phạm của đảng viên.

Ông Vũ Văn Diện – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, cách làm của địa phương này là tăng cường các hình thức giám sát thường xuyên bằng phương pháp trực tiếp, đột xuất, không báo trước. Trong quá trình giám sát, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm thì trực tiếp kiểm tra hoặc chỉ đạo UBKT các cấp kiểm tra, đồng thời UBKT Tỉnh ủy cử thành viên tham gia các đoàn ở cấp huyện.

Qua đó nâng cao kỹ năng làm việc, trách nhiệm của UBKT cấp huyện, đồng thời nâng cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy thấy rõ nếu ở địa phương có việc mà không chủ động thì cấp trên yêu cầu phải làm.

Tập trung kiểm tra cán bộ chủ chốt có dấu hiệu suy thoái

thi hanh ky luat dang vua nghiem minh, than trong, vua co ly co tinh hinh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. (ảnh: TTXVN)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, năm qua, công tác kiểm tra Đảng đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; vị thế và uy tín của Ngành Kiểm tra ngày càng được nâng lên.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ và những vi phạm mới phát sinh, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương… ./.

 Trí Anh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *