(kontumtv.vn) – Trước Tết 2 ngày miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (cường độ yếu). Nhiệt độ trong những ngày Tết ở miền Bắc dao động mức thấp nhất từ 11-13 độ, có nơi 9-11 độ, vùng núi nhiệt độ thấp hơn. Cả nước trời không mưa, thời tiết thuận lợi cho kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra nhận định chung về thời tiết dịp Tết Nguyên đán (từ 28 đến hết mùng 3 Tết): Ở miền Bắc thời tiết biến động không nhiều, trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, ngày có nắng nhẹ, ấm áp.

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết cũng không biến đổi lớn, riêng khu vực Trung Trung Bộ có thể có mưa nhỏ trong những ngày trước Tết, sau đó những ngày trong Tết giảm mưa, thời tiết tốt. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày có nắng.

Tết Nguyên đán, rét đậm rét hại, Khí tượng thủy văn
Miền Bắc rét đậm dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm cho biết khoảng ngày 27 và 28/1/2014 (tức 27,28 Tết) miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Do vậy nền nhiệt độ không giảm nhiều, sau đó không khí lạnh suy yếu nhanh và nền nhiệt cũng tăng dần trở lại.

Đến khoảng ngày 4 và 5/2/2014 (tức khoảng 5, 6 Tết) các tính miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới khiến Bắc Bộ trời chuyển rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Khoảng ngày 27 đến 29/1/2014 (27-29 Tết) nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cáp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 30/1 đến ngày 3/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét.

Khoảng ngày 4-5/2, trời nhiều mây có mưa nhỏ (sau hết mưa), gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét. Lượng mưa phổ biến dưới 10mm, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, có nơi cao hơn.

Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Khoảng ngày 27-29/1 có nhiều mây, mưa nhỏ vài nợ, gió đông bắc cáp 2-3, đêm và sáng trời rét. Từ 30/1 tới 3/2, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Từ 4-5/2, trời nhiều mây, chuyển rét.

Lượng mưa phổ biến ở khu vực này trong dịp Tết là khoảng 10mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.

Với các tỉnh Nghệ An tới Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết dịp Tết cũng rất thuận lợi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất từ 21-23 độ.

Nhiệt độ sẽ cao dần khi đến khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Đà Nẵng – Bình Thuận là 26-28 độ, thấp nhất 17-19 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 19-22 độ.

2013: Nhiều kỷ lục mới về thời tiếtSáng 16/1, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đã tổ chức hội thảo “Thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai”.Trung tâm cho biết năm 2013 đã có nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường và ghi nhận những kỷ lục mới như: Năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất trong vòng 50 năm qua (19 cơn), trong đó siêu bão Haiyan mạnh nhất từ trước tới nay; Tuyết rơi ở Lào Cai trong tháng 12 được đánh giá là sớm và có độ dày lớn nhất ghi nhận được trong vòng 50 năm trở lại đây; Mưa đá ở Lào Cai có kích thước hạt dá khá lớn; vv …

Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam đã tăng khoảng 0,5 độ. Dự tính mực nước biển sẽ tăng từ 150mm đến 300mm vào năm 2050 trên toàn dải bờ biển (theo dự báo của Viện khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường).

C.Q/vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *