(kontumtv.vn) – Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Thị trưởng thành phố Busan thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước; tăng cường hợp tác với trong giáo dục-đào tạo và y tế.

Nhân dịp thăm làm việc Hàn Quốc và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, hôm 11/12, tại thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp tiếp Thị trưởng thành phố Busan Suh Byung-soo.

Nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm thành phố Busan, Thị trưởng Suh Byung-soo chúc mừng Việt Nam và Hàn Quốc vừa tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA, đây là mốc quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thị trưởng cho biết, Busan và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố kết nghĩa; Busan có khoảng 340 doanh nghiệp đang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại thành phố Busan. Với mong muốn góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, Thị trưởng thành phố Busan đề nghị Việt Nam cho phép Ngân hàng Busan mở chi nhánh tại Việt Nam; cam kết sẽ làm hết sức để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống hòa nhập tại Busan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Ngân hàng Busan mở chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Thị trưởng thành phố Busan thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước; đề nghị Busan tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Hàn Quốc

Cảm ơn thành phố Busan đã giúp đỡ cho học sinh, sinh viên Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thị trưởng tiếp tục quan tâm cấp nhiều học bổng hơn nữa cho sinh viên Việt Nam sang theo học tại Busan cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống tại Busan.

Cũng trong hôm nay tại thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc như Samsung, Lotte, Doosan, CJ, Teakwang, Ngân hàng Busan…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và thành phố Busan nói riêng sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam./.

Thành Chung/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *