(kontumtv.vn) – Hôm nay (20/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 21-22/11 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đi dự hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành…

Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan có sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Cùng với Hội nghị cấp cao ASEAN 27 là các hội nghị cấp cao liên quan, gồm: Hội nghị cấp cao ASEAN+3 với các nước Đông Bắc Á; Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) với 8 nước đối thoại; Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Liên Hợp Quốc và Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-New Zealand.

Bên cạnh đó còn có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN; cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN+3 và Hội đồng Kinh doanh Đông Á; lễ chuyển giao chính thức chức Chủ tịch ASEAN từ Malaysia sang Lào; đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với các nhà đầu tư toàn cầu; hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN, hội nghị cấp cao doanh nhân ASEAN…

Các hội nghị lần này sẽ tập trung vào các trọng tâm ưu tiên là: Kiểm điểm và đánh giá kết quả triển khai lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015); đề ra phương hướng và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh tiến trình liên kết ASEAN, nhất là thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch triển khai trên từng trụ cột cộng đồng; củng cố đoàn kết và thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; cải tiến bộ máy tổ chức và lề lối hoạt động của ASEAN nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới; tăng cường quan hệ ASEAN và các đối tác; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế…

Theo dự kiến, tại các hội nghị cấp cao lần này sẽ có gần 60 văn kiện, trong đó có 3 văn kiện được ký kết, 20 văn kiện được thông qua và số còn lại là các văn kiện được ghi nhận.

Hội nghị cấp cao ASEAN 27 có ý nghĩa hết sức quan trọng, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ ký các văn kiện về sự hình thành cộng đồng ASEAN 2015 – bước ngoặt lịch sử mới trong quá trình phát triển của ASEAN.

Việc xây dựng Cộng đồng ASEAN là một quá trình liên tục và lâu dài, trong đó sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình liên kết ASEAN và sự hình thành cộng đồng này có ý nghĩa hết sức to lớn, cụ thể là đã phản ánh được sự lớn mạnh của ASEAN sau 48 năm hình thành và phát triển đã vươn lên trở thành một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ trên cả 3 trụ cột là chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội với vị thế ngày càng cao ở cả khu vực và thế giới.

Đồng thời, thể hiện lợi ích, nhận thức và tầm nhìn chung cũng như ý chí và quyết tâm chính trị của các nước thành viên về nhu cầu tăng cường liên kết ở mức cao hơn để kịp thời ứng phó và thích ứng trước các cơ hội và thách thức đặt ra cho khu vực. Đưa ASEAN chính thức trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, tạo nền tảng quan trọng để ASEAN tiếp tục củng cố và làm sâu sắc liên kết, mang lại lợi ích chung cho tất cả các nước thành viên.

Tại các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác lần này, các nhà lãnh đạo sẽ kiểm điểm và đánh giá kết quả hợp tác, đề ra phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đáng chú ý là sẽ nâng quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ và ASEAN-New Zealand lên tầm quan hệ đối tác chiến lược, đưa tổng số đối tác chiến lược của ASEAN từ 5 nước lên 7 nước (các nước đã là đối tác chiến lược của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia); thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Hoa Kỳ và ASEAN-New Zealand giai đoạn 2016-2020, trong đó sẽ đề ra các nội dung và biện pháp hợp tác cụ thể.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng vai trò nòng cốt trong một số vấn đề lớn của ASEAN, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị cấp cao lần này nhằm góp phần thúc đẩy ASEAN liên kết chặt chẽ hơn và hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất, cũng như vai trò quan trọng của ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực./.

Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *