(kontumtv.vn) – Chiều nay (4/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Kon Tum, bắt đầu chuyến công tác tại tỉnh cực bắc Tây Nguyên với nhiều hoạt động, trong đó Thủ tướng sẽ dự lễ khai giảng tại một trường học ở vùng sâu, vùng xa…

 Tham ong Vu Nang Phan-Can bo tien khoi nghia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên ông Vũ Năng Phấn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngay khi đến TP. Kon Tum, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng.

Tại TP. Kon Tum, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên ông Vũ Năng Phấn, 93 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, 75 tuổi Đảng; ông Đào Duy Tồn, 93 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 4/4, nhiễm chất độc hóa học, 70 năm tuổi Đảng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum là bác sĩ Sô Lây Tăng và bà Y Viêng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Năm học mới 2018-2019, huyện Tu Mơ Rông dự kiến có khoảng 7.600 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Hiện huyện đang thiếu rất nhiều phòng học, phòng ăn, thiết bị dạy học, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh tự hoại. Học sinh bán trú một số trường vẫn phải học ở các phòng tạm, thiếu công trình vệ sinh, nước sạch, nhà ăn…Ngày mai (5/9), Thủ tướng sẽ đến dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở do mưa lớn vào giữa tháng 8 vừa qua.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về chuyến công tác của Thủ tướng.Dự kiến, trong chuyến công tác, Thủ tướng sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế-xã hội; thăm cơ sở sản xuất sâm Ngọc Linh trước khi dự hội nghị đầu tư phát triển cây dược liệu quý này.

Đức Tuân/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *