(kontumtv.vn) – Hai bên thống nhất thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả…

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang Nga do ngài Sergry Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia đẫn đầu đã đến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều ngày 2/12, Lễ đón Chính thức đoàn diễn ra tại Hà Nội. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự vui mừng được gặp lại Ngài Naryshkin và đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga – Việt nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergry Yevgenyevich Naryshkin

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc hai bên đang tích cực triển khai các dự án hợp tác như dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và hợp tác an ninh quốc phòng và kỹ thuật – quân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Nga là đối tác quan trọng nhất của Việt Nam và Việt Nam mong muốn cùng với Liên bang Nga đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Ngài Sergry Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương thời gian qua tiếp tục tăng. Năm 2013, kim ngạch hai chiều đạt gần 4 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với tiềm năng thì kết quả trên vẫn còn khiêm tốn.

Ngài Sergry Yevgenyevich Naryshkin hy vọng với việc hai bên sớm đạt được kết quả cao trong việc đàm phán ba vòng FTA giữa Việt Nam và liên minh Hải quan gồm Nga, Kazakhstan, Belarus vào đầu năm 2015 sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại đầu tư. Ngài Sergry Yevgenyevich Naryshkin cũng khẳng định thời gian tới sẽ ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ laze, công nghệ sinh học, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam triển khai các dự án khoa học-công nghệ đã thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị phía Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thông qua việc tăng học bổng cấp cho Việt Nam hàng năm và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có những ngày văn hóa thường niên trên lãnh thổ của nhau, tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, văn học hai nước.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước. Hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, ủng hộ nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng mời ngài Sergry Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và thông qua ngài chuyển đến bà Va-len-ti-na I-va-no-va Mát-vi-en-co, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội Liên bang tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015./.

Ngọc Thạch/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *