(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), sáng 17/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các thầy, cô giáo tại Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh.

- THUONG TRUC TINH UY THAM CAC TRUONG NHAN KY NIEM 35 NAM NGAY NHA GIAO VIET NAM

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tặng lẵng hoa và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, am hiểu sâu kiến thức về lý luận chính trị – hành chính và chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các học viện, các đơn vị có học viên theo học tại trường để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ.

Thăm và chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT tỉnh đã đạt được, nhất là những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa có nhiều khởi sắc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngành GD&ĐT tỉnh nỗ lực hơn nữa để đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển; chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo cho học sinh là người DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa, chúc tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh và các thầy cô giáo trong toàn ngành sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *