(kontumtv.vn) – Tại Kon Tum đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2016 giữa Hội LHPN tỉnh Kon Tum với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

CAMPUCHIA

Hai năm qua, thực hiện các nội dung chương trình hợp tác đã ký kết, Hội LHPN tỉnh Kon Tum và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân các huyện biên giới tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần thực hiện tốt Quy chế bảo vệ biên giới quốc gia; tích cực vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2016- 2018 với 7 nội dung lớn, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công tác phụ nữ; tăng cường các hoạt động giao lưu với nhân dân các bản trong khu vực biên giới; tích cực vận động hội viên, phụ nữ khu vực biên giới  không tham gia buôn bán, vận chuyển, không sử dụng và tàng trữ chất ma túy; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới, ngăn ngừa tình trạng di cư bất hợp pháp, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua đường biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa tỉnh Kon Tum và Ratanakiri cũng như hai nước Việt Nam- Campuchia ngày càng bền chặt.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *