(kontumtv.vn) – Năm 2016, tỉnh Kon Tum xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm 77 người chết, 62 người bị thương. So với năm 2015 đã giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể: Giảm 13 vụ, giảm 1 người chết và giảm 4 người bị thương.

TNGT trên đường Hồ Chí Minh
TNGT trên đường Hồ Chí Minh

Huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy là 2 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông  trong năm qua. Các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng so với năm 2015 là thành phố Kon Tum với 28 vụ –  tăng 10 vụ, huyện Sa Thầy 9 vụ – tăng 5 vụ. Quốc lộ, đường nội thị vẫn là những tuyến đường có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, chiếm gần 69% số vụ, hơn 67% số người chết.  Tai nạn giao thông có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ở mức cao, với 41 vụ, chiếm trên 55% tổng số vụ, làm 38 người chết, 40 người bị thương.

Như Nguyệt – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *