(kontumtv.vn) – Do ảnh hưởng của cơn bão số 12,  từ ngày 3 – 5/11, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi, riêng địa bàn các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và các xã phía bắc, đông bắc huyện Đắk Glei đã có mưa to đến rất to. Tính đến thời điểm 16 giờ ngày 5/11, mưa lũ, sạt lở đất, gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản khoảng hơn 16 tỷ đồng.

TINH HINH THIET HAI DO ANH HUONG CUA CON BAO SO 12 GAY RA TREN DIA BAN TINH

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, tính đến thời điểm 16 giờ ngày 5/11, mưa lũ, sạt lở đất, gió lốc đã gây ra nhiều thiệt hại. Có 01 người ở  thôn Bê Rê (Đăk Choong, Đăk Glei) tử vong do sạt lở đất. 29 nhà dân, 03 điểm trường, 03 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 01 tỷ đồng. Đất đá sạt lở vùi lấp khoảng 13 ha lúa; 10 ha ngô trồng lấy thân làm thức ăn gia súc đã ngập úng hoàn toàn; 1,2 ha cà phê bị ngập úng và có 01 con gia súc bị cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Tuyến đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei, Tỉnh lộ 673, Tỉnh lộ 676, Quốc lộ 24  và các đường liên huyện bị sụt ta luy dương, ta luy âm hơn 100 vị trí, với khối lượng khoảng 15.000 m3, nhiều hạng mục cầu, cống, ngầm, rãnh thoát nước bị hư hỏng, sạt lở, nhiều cây lớn ngã đổ chắn ngang đường… gây ách tắc giao thông, ước thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Ước giá trị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum là  khoảng 16,5 tỷ đồng. 

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *