(kontumtv.vn) – Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Kon Tum có 44/46 trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã thuộc khu vực nông thôn. So với năm 2010 tăng 18 công trình. Trong đó, có 28 công trình xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT&DL, chiếm 62%.

Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp ở cơ sở
Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp các địa phương

Thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy hoạt động rèn luyện thể dục thể thao phát triển. Toàn tỉnh có 28% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Có 23% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

 Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các môn thể thao dân tộc, các phương pháp dưỡng sinh cổ truyền và các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Hoạt động thể dục thể thao của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em được quan tâm hơn. Phong trào thể dục thể thao trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên duy trì tổ chức.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *