(kontumtv.vn) – Chiều 29/8, ông Phạm Văn Long – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc cùng Giám mục Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum và linh mục Đỗ Hiệu, linh mục Quản hạt Kon Tum.

Trao quyết định về thành lập giáo xứ mới
Trao Quyết định cho Giám mục Kon Tum về thành lập giáo xứ mới

 Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Kon Tum, ông Phạm Văn Long – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã trao cho Giám mục Nguyễn Hùng Vị Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Tòa Giám mục Kon Tum để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo và trao Quyết định của UBND tỉnh chấp thuận cho Tòa Giám mục được thành lập giáo xứ mới. Theo đó, Giáo phận Kon Tum được thành lập 6 giáo xứ mới bao gồm: Giáo xứ tại thôn Klâu Ngol Ngó (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum), giáo xứ tại làng Kleng (thị trấn Sa Thầy), giáo xứ tại thôn Đăk Lung (xã Kon Đào, huyện Đăk Tô), giáo xứ Kon Trăng Long Loi (thị trấn Đăk Hà), giáo xứ Đăk Tiêng Kơ Tu (xã Đăk La, huyện Đăk Hà) và giáo xứ tại thôn Đăk Giấc (xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei).

Tính đến cuối tháng 8/2016, tỉnh Kon Tum có 29 giáo xứ, 87 cơ sở thờ tự, 54 chức sắc và trên 154.000 giáo dân Công giáo.

                                                                                      Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *