(kontumtv.vn) – Ngày 1/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Kon Tum tổ chức tiếp xúc cử tri tại 2 xã Chư Hreng, Hòa Bình.

Tại các buổi tiếp xúc, một số cử tri vẫn chưa đồng tình, thống nhất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, khó khăn, có trường hợp cấp trùng dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai; đề nghị đầu tư đường điện sinh hoạt, điện chiếu sáng đến các khu dân cư ở xa để hạn chế tình trạng người dân tự kéo đường dây về nhà sử dụng gây mất an toàn, nhất là vào mùa mưa.

Cử tri xã Chư Hreng phản ánh, hiện nay Công ty môi trường đô thị đã dừng việc thu gom rác thải trên địa bàn, đồng thời nâng mức giá thu gom từ 10 ngàn  đồng/tháng lên 40 ngàn đồng/tháng/hộ, cử tri cho rằng đây là mức giá quá cao, đề nghị xem xét lại và hỗ trợ giá thu gom. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch nghĩa địa phía Nam thành phố, đồng thời thông báo thời gian làm để người dân có kế hoạch canh tác hợp lý.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các địa phương, thành phố trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tổng hợp ý kiến chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *