(kontumtv.vn) – Sáng 26/8, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức chương trình tọa đàm khoa học đề tài cấp quốc gia “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới và giải pháp khắc phục”. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

TOA DAM KHOA HOC DE TAI CAP QUOC GIA

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề trọng tâm liên quan đến các rào cản thể chế kinh tế, hệ thống chính sách, pháp luật ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum; trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật; tăng cường đầu tư, xúc tiến thương mại; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương. Trong đó tập trung đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hội nhập, phát triển.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nằm trong chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, với nội dung nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đề tài do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện các rào cản về thể chế kinh tế đối phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam thời kỳ 30 năm đổi mới, từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp có tính đột phá để khắc phục các rào cản. Nghiên cứu được tiến hành trên 8 địa phương thuộc 6 vùng miền khác nhau trên cả nước. Tại khu vực Tây Nguyên, Kon Tum là tỉnh duy nhất được chọn để thực hiện nghiên cứu.

Thu Trang – Quang Mẫn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *