(kontumtv.vn) – Sáng 20/12, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

TOA DAM KY NIEM 30 NAM NGAY HOI QUOC PHONG TOAN DAN VA 75 NAM NGAY THANH LAP QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM

Các đại biểu đã trao đổi làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cũng như những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Các đại biểu đại diện cho thế hệ đi trước và thế hệ trẻ đã trao đổi, khẳng định trách nhiệm, đề xuất thêm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức  xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội .

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là dịp nhìn lại những kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh; nổi bật là cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp của tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc được nâng cao; các tiềm lực của khu vực phòng thủ tỉnh được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh vững mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền đối với công tác này; đẩy mạnh  tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn dân về sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và thực hiện đúng đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *