(kontumtv.vn) – Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sa Thầy đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 61 năm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8/1961 – 10/8/2022).

Buổi tọa đàm đã cùng nhau ôn lại những ký ức đau thương do thảm họa da cam gây ra. Cách đây 61 năm, huyện Sa Thầy là một trong những địa phương bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học da cam/dioxin. Đến nay, huyện có 31 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Trong đó, 17 người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, còn lại 14 trường hợp là con đẻ của người tham gia kháng chiến.

Những năm qua, huyện Sa Thầy đã tập trung giải quyết chế độ cho các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam; trao hơn 110 suất quà, với trị giá gần 40 triệu đồng. Đồng thời tham mưu UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ xây dựng nhà ở theo các chương trình đầu tư của nhà nước nhằm giúp các gia đình nạn nhân vươn lên trong phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện trao 17 suất quà  cho các đối tượng.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *