(kontumtv.vn) – 04 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng suốt đời. Quyết định này đã được Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao cho các Mẹ Việt Nam anh hùng vào sáng 10/11. Dự lễ trao Quyết định có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Trưởng Ban Tuyên giáo Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

TONG CONG TY TAN CANG SAI GON TRAO QUYET DINH PHUNG DUONG ME VIET NAM ANH HUNG

Đại tá Lê Cao Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao Quyết định nhận phụng dưỡng  cho mẹ  Việt Nam anh hùng Y Nối (huyện Đăk Tô), mẹ Y Tría (huyện Tu Mơ Rông), mẹ Y Nía (huyện Đăk Hà), mẹ Đặng Thị Thu (thành phố Kon Tum). Theo đó, đơn vị nhận phụng dưỡng mỗi mẹ với số tiền 500 ngàn đồng/tháng; thời gian phụng dưỡng từ tháng 10/2017.

Ngoài ra, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã gửi lời chia buồn, trao quà phúng viếng và  trao Quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Hường, Hoàng Thị Thu. Hai mẹ đã được đơn vị nhận phụng dưỡng, tuy nhiên chưa trao Quyết định nhận phụng dưỡng hai mẹ đã qua đời. Hàng năm Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ có những hoạt động hỗ trợ gia đình trong quá trình thờ cúng, chăm sóc phần mộ hai mẹ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn cảm ơn tình cảm của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; khẳng định đây là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và  Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng cũng như gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *