(kontumtv.vn) – Ngày 6/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của Tổng cục Cảnh sát.

Năm 2014, lực lượng Cảnh sát đã điều tra, khám phá hơn 45.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 75,83%; triệt phá 2.725 băng nhóm tội phạm, trong đó, có nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức cộm cán, như Minh “sâm”, Hưng “sóc” ở Bắc Ninh; Tiến “con”, Nhật “khùng” ở thành phố Hồ Chí Minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ…

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2014 của Tổng cục Cảnh sát

Lực lượng Cảnh sát cũng đã phát hiện, đẩy nhanh tiến độ điều tra nhiều vụ án kinh tế, xử lý gần 14.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, hơn 400 vụ về tham nhũng, kịp thời ngăn chặn thất thoát và thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, công tác phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy đạt kết quả tốt, trong năm toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ gần 20.000 vụ, với hàng chục nghìn đối tượng, thu giữ gần 730kg Heroin, 556.308 viên ma túy tổng hợp; đã đấu tranh có hiệu quả với nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao; các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều tra, khám phá tội phạm; đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 7.759 đối tượng truy nã trong toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, lực lượng Cảnh sát cần tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; trên cơ sở nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động đề xuất các kế hoạch, các phương án để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục cải cách hành chính, kiên quyết giảm hết các thủ tục phiền hà cho các tổ chức, công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh sản xuất.  Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đẩy mạnh truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấn chỉnh tác phong, lễ tiết; nêu cao vai trò của người lãnh đạo chỉ huy; đoàn kết, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Việt Cường/VOV- Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *