Vào đầu tháng 11 tới, KBS sẽ có khung giờ phát sóng riêng bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc.

Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Đăng Tiến tiếp đoàn Hãng Phát thanh – Truyền hình KBS, Hàn Quốc do Chủ tịch Gil Hwan -young dẫn đầu.

 
 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến tiếp đoàn Hãng Phát thanh – Truyền hình KBS, Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến chúc mừng Ngài Chủ tịch KBS được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Phát thanh Truyền Hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 50 vừa kết thúc tại Hà Nội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ hy vọng với cương vị mới Chủ tịch Gil Hwan-young sẽ tạo ra trang sử mới trong lịch sử của ABU. Với tư cách là thành viên đầy đủ, Đài TNVN luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của Hiệp hội.

Tổng Giám đốc mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa KBS và Đài TNVN dựa trên nền tảng phát triển toàn diện tốt đẹp giữa hai quốc gia.

 
 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến hội đàm với Chủ tịch Gil Hwan -young

Lãnh đạo Đài TNVN cũng đánh giá cao vai trò của KBS trong công tác thông tin truyền truyền, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của quốc gia và giúp bạn bè khu vực và quốc tế hiểu hơn về đất nước con người Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: “Chúng tôi ngưỡng mộ sự phát triển của KBS – hãng truyền thông đi đầu trong phát triển phát thanh số và đã hoàn thiện kỹ thuật số phát thanh- truyền hình từ năm 2012”.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị KBS hỗ trợ Đài TNVN sản xuất Chương trình dạy tiếng Hàn Quốc trên làn sóng Đài TNVN.

 
 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Gil Hwan -young

Giới thiệu về sự phát triển của Đài TNVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, Đài TNVN có đủ 4 loại hình báo chí (phát thanh, báo điện tử, báo giấy, báo hình) và tiến tới sẽ phát triển trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến hy vọng thời gian tới, mối quan hệ giữa Đài TNVN và KBS ngày càng phát triển, đặc biệt trong việc hợp tác sản xuất chương trình (nhất là chương trình văn hóa, âm nhạc, thể thao), trao đổi các đoàn, đào tạo, và chia sẻ nghiệp vụ…

Thay mặt Hãng phát thanh Truyền hình KBS, Chủ tịch Gil Hwan-young bày tỏ ấn tượng với nhiều loại hình báo chí của Đài TNVN và cho rằng, đây là hướng đi đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển truyền thông trong tương lai.

Ngài Chủ tịch cho biết, vào đầu tháng 11 tới, KBS sẽ có khung giờ phát sóng riêng bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc, qua đó chuyển tải thông tin và giúp người Việt Nam học tiếng Hàn Quốc và hòa nhập tốt vào nước sở tại.

 
 Lãnh đạo Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn Hãng Phát thanh – Truyền hình KBS, Hàn Quốc

Hãng phát thanh truyền hình Hàn Quốc KBS có quan hệ hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát thanh từ năm 1995. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và trao đổi trong hoạt động phát thanh.

Từ năm 2005 đến nay, Đài TNVN liên tục cử chuyên gia sang hỗ trợ chương trình tiếng Việt của Đài Quốc tế KBS. Vừa qua, Đài KBS đã hỗ trợ phóng viên Đài TNVN tham gia Diễn đàn tin tức toàn cầu được tổ chức tại Hàn Quốc./.

Trần Ngọc-Việt Đức/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *