(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đại biểu các huyện, thành phố.

TONG KET 10 NAM THI HANH LUAT PHONG CHONG BAO LUC GIA DINH

10 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình trạng bạo lực gia đình dần giảm, mô hình gia đình hạnh phúc, no ấm được nhân rộng, bình đẳng giới được chú trọng và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được nâng cao. Kết quả này nhờ nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào thực tiễn. Cụ thể, 100% sở, ngành, địa phương, đoàn thể thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ, nhân viên, hội viên. Các cơ quan chức năng đã phát hành 38.500 đầu sách, hàng chục ngàn áp phích, tờ rơi, băng đĩa phục vụ tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, đã có hàng trăm hội thi, hội diễn được tổ chức để hưởng ứng các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Giai đoạn 2008-2018, toàn tỉnh thành lập được 12 mô hình, 42 câu lạc bộ và 42 nhóm can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình.

Kết quả bước đầu triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đáng khích lệ. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, với 2.580 vụ. Trong đó, cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý 173 vụ, khởi tố hình sự 39 vụ, 39 bị can, xử lý hành chính 52 trường hợp. Trên 1.000 vụ ly hôn liên quan đến bạo hành gia đình. Các đoàn thể còn hòa giải hơn 1.000 vụ liên quan đến hôn nhân, bạo lực gia đình.

Tại Hội nghị, các đại biểu giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời đề xuất, kiến nghị biện pháp để thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đạt  hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Tại Hội nghị, 19 tập thể và 18 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *